Chủ động công tác phòng ngừa, kiên quyết kéo giảm tội phạm

Thứ tư, 01/04/2026 07:05

Ngày 31-3, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Công an quý I-2026; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Công an TP.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong quý I-2026, Công an TP đã bám sát nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh chủ động nắm tình hình, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, toàn lực lượng đã triển khai bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng và ngày hội bầu cử.

Công an TP đã quyết liệt triển khai cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tội phạm được tấn công, trấn áp mạnh mẽ với việc triệt phá nhiều chuyên án lớn; tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 275/302 vụ (tỷ lệ đạt hơn 91%), trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 103/109 vụ (94,5%). Cùng thời gian, đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục, kiểm danh, kiểm diện hơn 2.000 đối tượng, không để xảy ra tình trạng sót lọt; 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, giải quyết đúng quy định.

Đáng chú ý, Công an TP đã hoàn thành về đích “Chiến địch Quang Trung” theo đúng chỉ đạo của Bộ; đồng thời phối hợp với Văn phòng Bộ và thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu tổ chức thành công Lễ tổng kết “Chiến địch Quang Trung” tại Đà Nẵng. Cụ thể, hoàn thành về đích trước thời hạn “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa 271/271 căn nhà cho nhân dân trên địa bàn, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua “Ba Nhất” trong Công an TP được phát huy mạnh mẽ; nhiều hình ảnh đẹp, “Vì nhân dân phục vụ” được lan tỏa; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với khẩu hiệu hành động “Theo Lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân” được thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình hay. Trong quý I-2026, Công an TP có 9.335 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trên các mặt công tác Đảng, công tác Công an quý I, đồng thời nhấn mạnh: Về cơ bản, lực lượng Công an TP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra, không để xảy ra điểm nóng, bị động, bất ngờ; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao.

Giám đốc Công an TP lưu ý, bối cảnh thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong khi quý II diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, kéo theo áp lực lớn về bảo đảm ANTT. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì kết quả đạt được mà phải chủ động “đi trước một bước”, nhận diện sớm nguy cơ, không để phát sinh điểm nóng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh, đặc biệt là các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương. Song song đó là mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó xác định rõ các loại tội phạm cần đấu tranh mạnh như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, trộm cắp, cướp giật; tội phạm liên quan đến tín dụng đen, ma túy và buôn lậu.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh là phải lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương phải rà soát, quản lý chặt các đối tượng, không để sót lọt; tăng cường bám sát địa bàn, “sát người, sát việc”, kịp thời phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa. Đặc biệt, cần xây dựng các chuyên đề đấu tranh đối với tội phạm trộm cắp, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây rối, đua xe trái phép, những vấn đề đang tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự đô thị.

Đối với tội phạm ma túy, Giám đốc Công an TP yêu cầu phải “đánh mạnh, đánh trúng”, không để lọt vụ việc, sót đối tượng, làm ảnh hưởng đến mục tiêu của thành phố, đó là: Phấn đấu năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy; phấn đấu 40% xã, phường, đặc khu không có ma túy. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường và an toàn thực phẩm, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Cùng với đó, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được siết chặt, đi đôi với đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa. Tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, quyết tâm kéo giảm tai nạn trên cả ba tiêu chí.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, địa phương nào để xảy ra vụ việc lớn, hình thành điểm nóng về ANTT phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Đây được xem là “mệnh lệnh hành động” nhằm nâng cao tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Với định hướng rõ ràng, quyết liệt và đặt trọng tâm vào phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ cơ sở, lực lượng Công an TP Đà Nẵng thể hiện quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Công Hạnh